Phát động cuộc thi viết “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tiến Dũng

02/03/2023 11:30

Theo dõi trên

Sáng 2/3, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi báo chí “Bác Hồ với Vĩnh Phúc, đồng thời phát động cuộc thi viết“Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.

trao-gia-bao-chi-1677731382.jpg

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi báo chí “Bác Hồ với Vĩnh Phúc

 

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc, cùng đông đảo phóng viên, nhà báo, công tác tại nhiều cơ quan báo chí. 

Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc Nguyễn Đình Bảng phát động Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, nội dung và giải pháp thực hiện của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, những kết quả và thành tựu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”. 

Cuộc thi báo chí “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” xét chọn tác phẩm báo chí xuất sắc đăng tải từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 01/12/2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản. 

Thông qua Cuộc thi, Hội Nhà báo tỉnh kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ hội viên, nhà báo phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cuộc thi báo chí với chủ đề “Bác Hồ với Vĩnh Phúc”, được Hội Nhà báo Vĩnh Phúc phát động ngày 12/9/2022, thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 18/7/2022 của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (02/3/1963-02/3/2023). Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh; các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc.

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 100 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, ảnh báo chí, báo truyền hình, báo phát thanh. Sau vòng sơ khảo tại các chi hội nhà báo trực thuộc và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, có 58 tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo, trong đó: loại hình báo in 18 tác phẩm, báo điện tử 18 tác phẩm, ảnh báo chí 6 tác phẩm, báo truyền hình 10 tác phẩm, báo phát thanh 6 tác phẩm. 

Các tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nội dung của cuộc thi: ôn lại kỷ niệm những lần Bác về thăm Vĩnh Phúc, các địa phương được Bác về thăm thực hiện lời Bác dạy như: Lai Sơn, Tân Phong, Vĩnh Yên, Phúc Yên…; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác, phản ánh thành tựu của tỉnh Vĩnh Phúc sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác khi Người về thăm Vĩnh Phúc vào ngày 02/3/1963: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”. 

Chỉ trong thời gian ngắn nhưng Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, gửi tác phẩm dự thi theo đúng Hướng dẫn. Tổ chức chấm thi, đánh giá, nhận xét, xếp loại tác phẩm tham gia dự thi khách quan, công tâm, chính xác. 

“Các tác phẩm dự thi đều có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện, sáng tạo trong cách thể hiện, văn phong rõ ràng, bút pháp thể hiện phong phú, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Đặc biệt, có những tác phẩm truyền tải sâu sắc tình cảm của Bác dành cho Vĩnh Phúc cũng như tình cảm của quân dân Vĩnh Phúc dành cho Người.” – ông Nguyễn Đình Bảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Phúc cho biết. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, Ban Giám khảo cuộc thi đã chọn được 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 03 giải A, 7 giải B, 8 giải C, 10 giải Khuyến khích. . 

Bạn đang đọc bài viết "Phát động cuộc thi viết “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn