Vĩnh Phúc: Công an huyện Tam Đảo tiếp nối hành trình trao gửi yêu thương, nhận đỡ đầu, chăm sóc 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tiến Dũng

31/07/2022 14:58

Theo dõi trên

Với tinh thần nhân ái, lan tỏa yêu thương, chăm lo cho thế hệ trẻ, Đội Cảnh sát giao thông và Hội phụ nữ Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng chương trình xây dựng "Mô hình Cảnh sát giao thông Vĩnh Phúc thân thiện, vì nhân dân phục vụ" do Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát động, ngày 31/7, Đội Cảnh sát giao thông và Hội phụ nữ Công an huyện Tam Đảo tiếp nối hành trình trao gửi yêu thương, nhận đỡ đầu, chăm sóc  2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đảo.

can-bo-chien-si-cong-an-huyen-tam-dao-1659254236.jpg
Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo nhận đỡ đầu 2 cháu của hoàn cảnh khó khăn

 

Các trường hợp được cán bộ chiến sĩ Công an nhận đỡ đầu là cháu Đỗ Văn Huy sinh năm 2014, ở thôn Yên Chung, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Cháu Huy mồ côi mẹ, bố bệnh tật bỏ nhà đi, hiện đang ở với ông bà nội tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo; cháu Đỗ Như Quỳnh- SN 2021 trú tại TDP Đại Điền, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo. Cháu Quỳnh mồ côi bố, mẹ không có việc làm ổn định, một mình nuôi 3 con, gia đình thuộc hộ nghèo của xã.

Qua buổi trao quà, đoàn đã hỏi thăm, động viên gia đình vượt qua mọi khó khăn, cố gắng nuôi dạy các cháu ăn học tốt. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo sẽ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho mỗi em 500 nghìn đồng. Trước mắt, Công an huyện sẽ nhận nuôi các em trong 3 vòng năm.

Hoạt động được triển khai với ý nghĩa lan tỏa những hành động đẹp, nhân văn, lan tỏa yêu thương không chỉ trong lực lượng Công an huyện Tam Đảo mà tới cả cộng đồng xã hội, với tinh thần chiến sỹ Công an mỗi ngày làm một việc tốt vì dân.