Vĩnh Phúc: Ấn tượng Chương trình nghệ thuật “Sắc màu thanh âm”

Lê Hoàn

17/06/2023 22:10

Theo dõi trên

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu thanh âm” được tổ chức tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc với nhiều tiết mục được xây dựng kịch bản hết sức mới mẻ và đặc sắc để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

smtavp1-1687014299.JPG
Tiết mục Hòa tấu Khát vọng tỏa sáng

Tối 17/6, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc,  Nhà hát Nghệ thuật tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sắc màu thanh âm” do các nghệ sĩ Nhà hát biểu diễn. Chương trình mở cửa miễn phí đã thu hút hàng trăm khán giả đến thưởng thức nghệ thuật.

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật đa sạng và đặc sắc với các chủ để ca ngợi quê hương, đất nước, tỉnh yêu, tuổi trẻ như: Độc tấu sáo trúc Mùa xuân quê hương (sáng tác, phối khí: NSƯT Đức Liên); Múa: Nong vàng (biên đạo: Mạnh Tuấn); Độc tấu Nhị Hồ: Tò Vò (phát triển Thế Sơn); Đơn ca nữ: Mashup Dạ vũ-Bên trên tầng lầu (sáng tác: Tăng Duy Tân); Tốp ca nam: Hát tình ca ở Trường Sa (sáng tác: Hoàng Văn Thành); Tốp ca nữ: Dáng em lụa là (Sáng tác: Lương Bằng Quang); Độc tấu đàn Bầu: Phận (sáng tác, phối khí: NSƯT Huỳnh Tú); Đơn ca nam: Chảy đi sông ơi (sáng tác: Phó Đức Phương); Đơn ca nữ: Người vùng cao là thế (nhạc: Văn Hạnh); Nhảy hiện đại: Youth anh love (biên đạo: Diệp Thảo); Hòa tấu dàn nhạc: Giai điệu Asean (biên soạn, phối khí: Thanh Nhã);  Màn hát múa: Việt Nam đất nước ta ơi (sáng tác: Trần Nhuệ).

smtavp2-1687014299.JPG
Tiết mục đơn ca Người vùng cao là thế

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu thanh âm” khắc họa một bức tranh về quê hương, đất nước, được xây dựng bằng ngôn ngữ nghệ thuật ca, múa, nhạc dân gian đương đại, đem đến cho khán giả Vĩnh Phúc nhiều cung bậc cảm xúc. Các tiết mục của Chương trình có sự tổng hòa sự cộng hưởng sáng tạo của ý tưởng, nội dung, âm thanh ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại và những sắc màu của âm nhạc truyền thống.

smtavp4-1687014299.JPG
Đơn ca nữ: Mashup Dạ vũ-Bên trên tầng lầu

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu thanh âm” được đánh giá thành công, để lại những dư vị ngọt ngào sâu lắng trong lòng khán giả.

smtavp5-1687014299.JPG
Chương trình thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các nghệ sĩ

Theo em Nguyễn Thị Lan Anh (16 tuổi, trú tại phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên), điều khiến em bị cuốn hút vào chương trình là cách dàn dựng, bố trí các tiết mục ca múa nhạc của chương trình mang đến sự tươi mới và trẻ trung. Ngoài các tiết mục mang âm hưởng truyền thống trên khắp mọi miền đất nước thì còn có những bài hát đang “hot” của giới trẻ như bài Dạ vũ hay bài Bên trên tầng lầu của anh Tăng Duy Tân sáng tác.

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Ấn tượng Chương trình nghệ thuật “Sắc màu thanh âm”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn