Nhạc sỹ Xuân Phương, tác giả của nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng, qua đời ở tuổi 50

X.V

29/11/2023 15:25

Theo dõi trên

Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Mong ước kỷ niệm xưa, Nếu phải xa nhau,...đã qua đời vào sáng 29/11 ở tuổi 50 do mắc bệnh.hiểm nghèo.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân chia sẻ nỗi đau xót và bàng hoàng khi nghe tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời. "Xin vĩnh biệt anh, xin thành kính tri ân những gì anh đã dạy bảo em và cho em hát ca khúc "Nếu phải xa nhau" của anh! Viết những dòng chữ này mà tay em vẫn còn run vì quá đỗi bàng hoàng và buồn quá anh ơi". Nhiều ca sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Lê Anh Dũng, Mỹ Linh, Khánh Linh, Phạm Phương Thảo, Việt Hoàn...cũng bàng hoàng và sốc khi biết tin này. 

b1-nhac-si-291123-1701246184.jpg

Ảnh: Internet.

 

Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Phương sinh ngày 25/12/1973, quê ở Văn Giang, Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2000, anh là giảng viên tại trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (tức Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội hiện nay). Sau đó, anh tiếp tục học lên Cao học về nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa dân gian.

Nhạc sỹ Nguyễn Xuân Phương nổi tiếng với các ca khúc nhạc phim được rất nhiều người yêu thích, như: "Mong ước kỷ niệm xưa" trong phim  "Xin hãy tin em"; "Lời ru cho con" trong phim  "Của để dành"; "Nếu phải xa nhau" trong phim "Sóng ngầm"; "Lời chưa nói" trong phim "Phía trước là bầu trời"... 

Đặc biệt, ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" được nhạc sỹ Xuân Phương sáng tác cho phim "Xin hãy tin em" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, lên sóng truyền hình năm 1997 được nhiều thế hệ khán giả yêu thích, đặc biệt là lứa tuổi học trò. Đến nay đã hơn 25 năm, ca khúc này vẫn thường xuyên được sử dụng tại các sự kiện chia tay cuối cấp hay các cuộc gặp gỡ, kỷ niệm ngày ra trường… Không chỉ viết nhạc và sáng tác ca khúc trong phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Nhạc sĩ Xuân Phương còn tiếp tục cộng tác với VFC sáng tác ca khúc và làm nhạc cho nhiều bộ phim truyền hình trên sóng VTV những năm qua. Ông từng chia sẻ, rất vui và có cảm giác vinh dự, tự hào khi được mọi người gọi là "nhạc sỹ của những bài hát  trong phim", bởi đó chính là sự công nhận, là sự yêu mến của khán giả dành cho mình; đồng thời, đó cũng là thành quả ông đã đạt được qua nhiều năm cố gắng, nỗ lực...

Kể từ khi viết nhạc cho bộ phim "Xin hãy tin em" năm 1997, đến nay, nhạc sỹ đã viết nhạc cho khoảng 70 bộ phim truyền hình. Bên cạnh sáng tác nhạc phim, ông còn sáng tác âm nhạc cho nhiều tác phẩm sân khấu, kịch múa như vở nhạc kịch "Đất nước đứng lên", "Hòn đất"; kịch múa "Ngọn lửa Hà thành", "Mệnh trời tình đất"…

 

Bạn đang đọc bài viết "Nhạc sỹ Xuân Phương, tác giả của nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng, qua đời ở tuổi 50" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn