Một lứa cầu thủ tài năng đã xuất hiện

Hồ Công Thiết

29/12/2021 08:25

Theo dõi trên

Bóng đá Việt Nam vừa được bổ sung một lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, trong đó có những cầu thủ dưới 19 tuổi. Vượt qua đại dịch Covid-19, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã kết thúc thành công Giải vô địch U21 Việt Nam do báo Thanh Niên và VFF đồng tổ chức.

mot-lua-cau-thu1-1640741025.jpg
 

 

U21 Học viện Nutifood chiến thắng U21 Hà Nội với bàn thắng duy nhất ở phút 90+1 trong trận chung kết.

U21 Hà Nội là đội đã từng đoạt 5 lần vô địch giải đấu và đã từng chiến thắng U21 Học viện Nutifood ở vòng bảng.

Lần đầu tiên dự giải, các cầu thủ trẻ của Học viện Nutifood tiến bộ trong từng trận đấu.

HLV của Học viện Nutifood là thầy Giôm (Guillaume Graechen) – Người đã đào tạo lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn của HAGL và là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, lứa cầu thủ Học viện Nutifood đoạt chức Vô địch Giải U21 Việt Nam hôm nay tuổi đời lại rất trẻ khi có tới 90% dưới 19 tuổi.

mot-lua-cau-thu2-1640741025.jpg
 

Vòng chung kết U21 năm 2021 giới thiệu rất nhiều gương mặt trẻ, giàu tiềm năng, hứa hẹn một lứa cầu thủ nòng cốt cho bóng đá nước nhà.

Chính vì vậy, Bộ VH-TT-DL và TW Đoàn Thanh niên CSHCM đã tặng bằng khen cho báo Thanh Niên, các tập thể và các cá nhân đã góp phần duy trì giải đấu trong suốt 25 năm, góp phần phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam.

Chúng ta đã “Xây nhà từ móng” chứ không phải “Xây nhà từ nóc” như cố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã từng e ngại.

Xin cảm ơn những người nhiệt tâm với bóng đá trẻ Việt Nam.

Xin cảm ơn các tập thể đã tạo sân chơi cho bóng đá trẻ.

Xin chúc mừng Học viện Bóng đá Nutifood.

mot-lua-cau-thu3-1640741025.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Một lứa cầu thủ tài năng đã xuất hiện" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn