Kiên Giang: Đường Đinh Công Tráng, phường Rạch Sỏi - Điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường

Quang Minh

11/09/2022 21:46

Theo dõi trên

Điểm tập kết thu gom rác thải sinh hoạt tồn tại ngay khu khu dân cư sinh sống thuộc khu phố 2, phường Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, bốc mùi hôi thối, nồng nặc.

2-kien-giang-1662907063.jpg

Rác thải được thu gom từ nhiều nơi trên địa bàn 02 phường Rạch Sỏi và phường Vĩnh Lợi tập kết rác về khu vực vỉa hè giáp nơi ở của người dân gây ô nhiễm môi trường, mất vẻ đẹp mĩ quan đô thị.

 

Các hộ dân Bùi Thị Bé, Nguyễn Văn To, Trịnh Thanh Nga,… sinh sống tại số nhà 67, 69, 71, 73, số 68A, 72, 72A, đường Đinh Công Tráng, phường Rạch Sỏi, phản ánh, hơn 05 năm qua, cứ vào khoảng 15 giờ đến 19 giờ hàng ngày là lượng gom rác thải từ nhiều nơi trên địa bàn 02 phường Rạch Sỏi và phường Vĩnh Lợi tập kết rác về khu vực vỉa hè giáp nơi ở của họ trên đường Đinh Công Tráng khoảng 20 - 30 thùng rác thải trong đó có cả rác thải y tế của các phòng khám đa khoa, ngày lễ, tết thì còn nhiều hơn.

Từ đó, nơi đây trở thành khu vực tập kết với đủ các loại rác dơ bẩn, gây ô nhiễm môi trường, biến môi trường nơi đây thành nơi có nguy cơ cao về nguồn lây nhiễm bệnh tật và các dịch bệnh truyền nhiễm gây hại cho sức khoẻ cho người, cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây bị đảo lộn và làm mất vẻ đẹp mĩ quan đô thị.

1-kien-giang-1662907429.jpg

Những thùng chứa rác được tập trung trên vỉa hè đường Đinh Công Tráng, biến nơi đây thành nơi tập kết rác thải.

 

Mặc dù ngay sau đó rác thải được xe ô tô thu gom rác tới chở đi nhưng nước thải từ các thùng chứa rác tồn đọng tại địa điểm tập kết rác vẫn gây mùi hôi thối nồng nặc. Theo ông Phạm Văn Tâm, ngụ tại xã Giục Tượng, thường xuyên đi qua địa điểm trên, cho biết, khi trời mưa thì còn đỡ hôi thối, chứ trời nắng thì nơi đây bốc mùi hôi thối khó chịu lắm.

Trước việc tập kết rác nơi dân cư sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và sinh hoạt của người dân, một người dân sinh sống trên địa bàn đã nhiều lần phản ánh lên lãnh đạo công ty Cổ phần phát triển đô thị tỉnh Kiên Giang từ năm 2019 đến nay, nhưng thực trạng trên vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Người dân trên địa bàn cho rằng, việc tập kết rác thải tại nơi tập trung dân cư đông đúc là không phù hợp, xem thường sức khỏe tính mạng của người dân, gây ô nhiễm môi trường, mất vẻ đẹp cảnh quan đô thị, gây bức xúc trong dư luận.

3-kien-giang-1662907510.jpg

Xe ô tô thu gom rác tới chở đi nhưng nước thải từ các thùng chứa rác tồn đọng tại địa điểm tập kết rác vẫn gây mùi hôi thối nồng nặc.

 

Các hộ dân sinh sống tại số 67, 69, 71, 73, số 68A, 72, 72A, đường Đinh Công Tráng  mong rằng Công ty Cổ phần phát triển đô thị tỉnh Kiên Giang sớm nghiên cứu phương án khả thi di dời địa điểm tập kết thu gom rác tới địa điểm khác để trả lại môi trường trong lành ở nơi đây.

Cùng với đó, đề nghị các cấp chính quyền địa phương vào cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường tại đường Đinh Công Tráng trên bàn phường Rạch Sỏi của Công ty Cổ phần phát triển đô thị tỉnh Kiên Giang có tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật hay không, trả lại không khí trong lành của môi trường sinh thái nơi dân cư nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị Xanh - Sạch - Đẹp và văn minh.

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Đường Đinh Công Tráng, phường Rạch Sỏi - Điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn