Bắc Giang: Chi hội CCB Tổ dân phố I thị trấn Bích Động (Việt Yên) góp sức xây dựng nông thôn mới, Tổ dân phố kiều mẫu

Vũ Hoàng Thương

12/12/2022 10:09

Theo dõi trên

Ngày 10/12, Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) Tổ dân phố I, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổng kết công tác Hội 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

1-dsc-8950-min-1670814394.JPG

Đại biểu về dự Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Chi hội CCB Tổ dân phố I thị trấn Bích Động phấn đấu 100% cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao; Tổ dân phố kiểu mẫu theo chức năng, nhiệm vụ của Hội; xây dụng duy trì tổ chức Hội “Trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% cán bộ Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó: 20-25% HTXSNV), 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa mới.

Chi hội CCB Tổ dân phố I thị trấn Bích Động đã phát động phong trào thi đua với chủ đề:  "Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Cựu Chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn năm 2023”.

2-dsc-8976-min-1670814419.JPG

Chi hội trưởng chi CCB Tổ dân phố I Ngô Quang Long báo cáo tổng kết công tác năm 2022

Chi hội CCB Tổ dân phố I thị trấn hiện có hơn 60 hội viên sinh hoạt năm 2022. Chi hội đã tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội gắn với các phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các phong trào thi đua được Chi hội CCB Tổ dân phố I thị trấn Bích Động đẩy mạnh và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

4-dsc-9035-min-1670814455.JPG

Tổ CCB tự quản có nhiều thành tích được khen thưởng năm 2022

5-dsc-9040-min-1670814507.JPG

Chi hội CCB Tổ dân phố I được khen thưởng năm 2022

Chi hội đã tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng và quê hương cho thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm ngày TBLS, ngày động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Chi hội chủ động phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền Tổ dân phố thường xuyên nắm chắc số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương để vận động anh em tham gia hoạt động trong tổ chức của chi hội. Tổ CCB tự quản của Chi hội đã hoạt động có nề nếp theo đề án “ 01 của Hội CCB tỉnh Bắc Giang” về CCB tham gia bảo vệ ANTQ. Hiện nay toàn chi hội đã có hơn 6 chục đồng chí tham gia sinh hoạt Chi hội có nền nếp.

6-dsc-90561-min-1670814477.JPG

Đại biểu về dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Chi hội

 

Nhân dịp này, Hội CCB huyện Việt Yên đã khen thưởng tập thể và cá nhân của Chi hội CCB Tổ dân phố I có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.