Hoa hậu Trái đất Destiny Evelyn Wagner làm giám khảo Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Hà Phương

27/03/2022 15:35

Theo dõi trên

Chiều 26/3, họp báo công bố Cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022” đã diễn ra tại TP.HCM.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng đặc biệt của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em sinh sống tại Việt Nam. Trở lại sau 9 năm, cuộc thi tiếp tục sứ mệnh kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. 

Để đánh giá công tâm và lựa chọn ra những người đẹp xứng đáng nhất cho các danh hiệu “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022”, Ban giám khảo sẽ là những người nổi tiếng, nhiều kinh nghiệm, bao gồm  Ths, NTK Lê Sĩ Hoàng (Trưởng Ban giám khảo), đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Top 5 Miss Universe 2018 H’Hen Niê, doanh nhân - thạc sĩ – tác giả Nguyễn Phi Vân và đặc biệt là sự xuất hiện của Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner.

Hoa hậu Destiny Evelyn Wagner tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Pace University, New York. Năm 2021, cô trở thành người phụ nữ Belize đầu tiên giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi “Miss Earth - Hoa hậu Trái đất”. 

Là một giám khảo quốc tế đồng hành cùng cuộc thi, Hoa hậu Trái Đất 2021 Destiny Evelyn Wagner mong muốn được chia sẻ câu chuyện tỏa sáng của mình đồng thời mong muốn tìm kiếm cô gái có thể giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 có chủ đề đặc biệt: “Những đóa hoa nắng mai”. Nắng mai – nắng của bình minh, nắng của sự khởi đầu, của ban sơ, của thanh xuân. Nắng mai – tượng trưng cho ánh sáng, cho sự ấm áp, lan tỏa, cho nguồn năng lượng cháy bỏng và tích cực. Nắng mai – hình ảnh tượng trưng cho miền nhiệt đới, mảnh đất hình chữ S diệu kỳ với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống và phát triển. 

Các thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 như những bông hoa thuần khiết được quy tụ từ khắp các vùng miền trên đất nước, mang theo nét đẹp của sự mộc mạc, thân thiện và một trái tim ấm áp. Ở đó, mỗi dân tộc là một bông hoa đặc trưng, tạo nên sự đa dạng hương sắc, văn hóa và tập tục.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ tuyển chọn các công dân nữ có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi, có chiều cao từ 1m60, chưa lập gia đình và có trình độ từ phổ thông trung học. Đặc biệt, các thí sinh là người dân tộc thiểu số, vì điều kiện khó khăn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể từng trường hợp, Ban tổ chức có thể xem xét đặc cách về quy định trình độ học vấn để thí sinh được phép tham dự cuộc thi trước, sau đó sẽ được Ban tổ chức tạo điều kiện hoàn tất việc học tập sau khi kết thúc cuộc thi.

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở thành Đại sứ và là giám khảo Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Đây là cơ hội để tôi có thể thực hiện được lời hứa của mình với các bạn thiếu nữ dân tộc, giúp các bạn biến ước mơ thành hiện thực.

Mỗi người có một ước mơ khác nhau và tôi biết điều đó. Tôi là một người đi trước, có thể định hướng cho các em. Với sự trở lại của cuộc thi, điều tôi hy vọng nhất là tất cả các cô gái sẽ thật sự tự tin và thể hiện được tình yêu, niềm tự hào với những tinh hoa, nét đặc trưng nhất của đồng bào mình”.

Đại diện Ban tổ chức, bà Trương Ngọc Ánh cho biết: “Tạo sự kết nối giữa 54 dân tộc Việt Nam là điều chúng tôi hướng tới khi tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Chúng tôi mong muốn cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam như một sứ giả văn hoá đem những điều tốt đẹp nhất của các dân tộc để giới thiệu đến cộng động người Việt nói riêng, trên thế giới nói chung. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn được đem đến nhiều cơ hội cho các cô gái trẻ ở vùng sâu, vùng xa, giúp các bạn có thể thực hiện được ước mơ trên con đường chinh phục tri thức, xây dựng một tương lai tươi sáng”./.

Ngày 26/3 đến ngày 7/5, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 chính thức khởi động và tuyển sinh. Vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 27/4 tại Hà Nội và 7/5 tại TP.HCM. Top 45 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng tham gia chuỗi chương trình truyền hình “Những đóa hoa nắng mai” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết và Đà Lạt.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 12/7 đến ngày 16/7 tại TP.HCM. Đêm đăng quang “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022” sẽ tìm ra ngôi vị Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 và 6 giải phụ: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp tài năng, Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp truyền cảm hứng. 

Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ đại diện cho quốc gia tham dự Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2022.

Bạn đang đọc bài viết "Hoa hậu Trái đất Destiny Evelyn Wagner làm giám khảo Hoa hậu các dân tộc Việt Nam" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn