Hà Nội xưa và nay

Ngô Thế Phổ

03/12/2021 12:02

Theo dõi trên

Những công trình kiến trúc độc đáo

 

Nhà hát lớn Hà Nội

ha-noi-xua-va-nay-nhung-1-1638507056.jpg
Nhà hát lớn Hà Nội nguy nga, tráng lệ, được xây dựng vào năm 1901-1911
ha-noi-xua-va-nay-nhung-2-1638506940.jpg
ha-noi-xua-va-nay-nhung-3-1638507354.jpg
Sự bề thế, trường tồn vượt thời gian của Nhà hát lớn Hà Nội 

Công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm1901 và hoàn thành năm1911.

Giữa thập niên 1990, chính phủ Việt Nam trùng tu nhà hát lớn với kinh phí 156 tỉ đồng,tương đương khoảng 14 triệu Đô la.

Dự án bắt đầu năm1995 và hoàn thành hai năm sau đó,với sự tham gia của 100 nhân công và dưới sự giám sát của KTS gốc việt Hồ Thiệu Trị tác giả đồ án trùng tu.

Năm 2011 nhà hát lớn Hà Nội cùng Quảng trường CMT8 đã được bộ VHTT-DL công nhận Di tích lịch sử kiến trúc quốc gia.

Ngày 9/12/2011, nhà hát lớn Hà Nội kỷ niệm 100 năm ngày nhà hát ra đời.

Nhà thờ lớn Hà Nội

ha-noi-xua-va-nay-nha-tho-1-1638507983.jpg
ha-noi-xua-va-nay-nha-tho-2-1638507988.jpg
Nhà thờ lớn Hà Nội và phố nhà thờ thập niên đầu thế kỷ 19

Nhà Thờ Lớn Hà Nội khởi công năm 1884. Lễ khánh thành tổ chức đúng vào lễ giáng sinh năm Đinh Hợi 1887.

Nếu chọn một công trình kiến trúc xưa nhất và ít thay đổi nhất của Hà Nội còn lại cho đến nay thì đó chính là Nhà Thờ Lớn Hà Nội.

ha-noi-xua-va-nay-nha-tho-3-1638507998.jpg
ha-noi-xua-va-nay-nha-tho-4-1638508003.jpg
Ngày nay, vượt thời gian nhà thờ lớn Hà Nội vẫn giữ cho mình nét cổ kính vốn có

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội xưa và nay" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn