Hà Nội: Đến Chùa Hà ngày Valentine với niềm tin hai chữ “tình duyên”

Lê Lan

14/02/2023 14:24

Theo dõi trên

Là một trong những địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Hà Nội, chùa Hà (quận Cầu Giấy) không biết từ bao giờ trở thành địa chỉ cầu duyên thu hút nhiều bạn trẻ đến.

z4108147407366-4abaf5475b0a3dcbecaf94d3c6fb6c64-1676348785.jpg

Chùa Hà nằm tại phố Chùa Hà (ảnh trên), phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chùa Hà hay còn được gọi với cái tên Thánh Đức Tự xuất phát từ một điển tích cổ, được người dân truyền lại rằng: Khi xưa, vua Lý Thánh Tông đã đến cầu tự ở một số ngôi chùa thuộc khu vực Dịch Vọng như: Chùa Bối Hà, chùa Hậu. Sau đó, vua hạ sinh thái tử Lý Càn Đức. Từ đó, chùa Bối Hà có tên là Thánh Đức, còn chùa Hậu có được đặt là Thánh Chúa.

 

 

z4108160800752-d6203f49588af183f044bc2c00c30b41-1676349187.jpg

Ngay từ ngoài cổng, các cửa hàng bán đố lễ luôn sẵn sàng phục vụ với các mâm lễ bày sẵn, tiện lợi cho du khách đến lễ tại chùa.
z4108146807945-3710c1ce9fd4bb001aa0d34cf9211183-1676348991.jpg
Sáng ngày Valentine 14/2 tại chùa Hà, đã có rất đông bạn trẻ đến sắm lễ, dâng hương. Thời tiết hôm nay thuận lợi cho các cặp đôi tận hưởng ngày lễ tình nhân bên nhau.
z4108146839181-eb813052c16ba97cc396f5502e5a139e-1676349391.jpg
"Ngày đầu năm mới mình cùng bạn đến chùa Hà là cầu bình an, sức khỏe cho gia đình, người thân. Đồng thời cũng cầu duyên cho mình sẽ tìm được người phù hợp", một bạn trẻ chia sẻ.
z4108211032852-f04a655b59bb63a3e712750cf443f1d5-1676349722.jpg
Lễ vật cầu duyên bao gồm vàng, hương, quả và không thể thiếu hoa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu.
z4108146818143-abbdf1d479e918c381c0f41bb4e02c09-1676348991.jpg
Sau khi dâng lễ, tiền vàng và sớ sẽ được mang đi hóa
z4108146831304-701bc7a3750f55133acddb3b323567c4-1676350025.jpg
 

Nhiều bạn trẻ cho biết đi lễ ở chùa Hà không đơn thuần chỉ là cầu tình yêu đôi lứa, mà còn là những duyên lành khác trong cuộc sống. Trong cuộc sống, mỗi cuộc gặp gỡ đều là cái duyên, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên. Những người chúng ta sẽ gặp trong đời, những mối duyên có thể là tri kỷ, là bạn bè, quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống, công việc.... Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ, quý trọng những gì đang có ở hiện tại, tương lai tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Đến Chùa Hà ngày Valentine với niềm tin hai chữ “tình duyên”" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn