Hà Giang: Hoàng Su Phì chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non

Đình Thơm 

06/05/2024 23:21

Theo dõi trên

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã nỗ lực thực hiện nhiều tiêu chí về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dương trẻ em.

dt1a-20240506-223711-1715011910.jpgHọc sinh Trường mầm non Tụ Nhân trải nghiệm


Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoàng Su Phì cho biết: Toàn huyện có 24 cơ sở giáo dục mầm non công lập với hơn 4000 trẻ từ nhà trẻ đến mẫu giáo, trong đó huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi đạt 39%, trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đạt 99%. Để thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngành giáo dục đã bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn về thực hiện quyền, nghĩa vụ của trẻ em, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông ở trẻ em, chính vì thế chất lượng giáo dục nuôi dưỡng chăm sóc trẻ trên địa bàn huyện được nâng lên.

dt2ath2-20240506-223739-1715012079.jpgGiờ học của cô và trò


Trường Mầm non Tụ Nhân luôn chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ; xây dựng môi trường chăm sóc, giáo dục tốt tạo điều kiện cho trẻ mầm non được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí lực. Trường có 15 nhóm lớp với 282 trẻ, với đặc thù chăm sóc giáo dục các em học sinh còn rất nhỏ nên trường đặc biệt chú trọng đến công tác chăm nuôi bán trú cho trẻ. Năm học 2023 - 2024, tỷ lệ trẻ ăn bán trú ở trường đạt 100%. Việc tổ chức bán trú được trường đặc biệt quan  tâm, lên thực đơn hàng ngày, hàng tuần, theo mùa hợp lý, nguồn gốc thực phẩm lấy tại địa địa phương bảo đảm theo đúng quy định. Thực đơn trong mỗi bữa ăn được phối hợp nhiều loại thực phẩm từ 4 nhóm thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng, chất bột, đường, chất đạm, chất béo, vitamin và chất khoáng. Việc chế biến món ăn được thực hiện theo quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Món ăn nhiều màu sắc, được trình bày đẹp để hấp dẫn trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng và ăn hết xuất ăn của mình.

dt3ath3-20240506-223850-1715012210.jpgCông tác lưu mẫu thức ăm bảo đảm theo đúng quy định


Trường đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ,  trường luôn xác định, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt, tạo nên chất lượng giáo dục. Trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động. Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Hiện 100% giáo viên đều soạn bài trên máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, trường tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, gắn với các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động.

dt4ath4-20240506-223814-1715012292.jpgGóc học theo chủ đề


Cô giáo Hoàng Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tụ Nhân, chia sẻ: Để công tác giáo dục Mầm non ngày càng phát triển, trường tiếp tục đổi mới công tác sinh hoạt chuyên môn, phương pháp lãnh đạo, quản lý để các cô có điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt hơn, đặc biệt là làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đối với công tác chăm sóc trẻ, làm tốt công tác phối hợp với các bậc phụ huynh đưa học sinh ra lớp, phối hợp giữa trường và gia đình thông qua các hình thức trao đổi với phụ huynh học sinh tại các buổi họp phụ huynh, qua zalo của các nhóm lớp… Sự kết nối thường xuyên giữa gia đình và trường đã tạo sự tin tưởng của các bậc phụ huynh.
Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở huyện Hoàng Su Phì. Thành tích mà trường đạt được là niềm vui, nền tảng để khuyến khích động viên tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, góp phần ươm những mầm non phục vụ cho sự phát triển của quê hương đất nước trong thời kỳ mới.

Bạn đang đọc bài viết "Hà Giang: Hoàng Su Phì chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn