Hà Giang: Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam năm 2023 thu hút khách du lịch trải nghiệm văn hóa độc đáo

Xuân Vũ (tổng hợp)

23/04/2023 08:21

Theo dõi trên

Tối qua (22/4), Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang và Lễ hội Văn hóa Ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam năm 2023 đã khai mạc tại Quảng trường 26/3.

Diễn ra từ ngày 21-23/4, Festival Khèn Mông Hà Giang và Lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam năm 2023 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực 3 miền; tổ chức hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa ẩm thực, du lịch; Chương trình Famtrip, Tọa đàm "Xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Hà Giang"; trình diễn, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc.

b1hg1a-1682212710.jpg

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Mùa xuân cao nguyên". Ảnh: Internet.

 

Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hà Giang, là sự kiện lớn, đặc sắc nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông của dân tộc Mông và giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; tôn vinh và giới thiệu giá trị ẩm thực phong phú đặc sắc của 3 miền Bắc - Trung - Nam và tinh hoa ẩm thực Nhật Bản, Trung Quốc...

Tới dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Tráng A Dương, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam; Đoàn đại biểu du lịch Châu Văn Sơn (Trung Quốc); các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang và  14 tỉnh, thành phố; các tỉnh trong nhóm hợp tác phát triển du lịch; lãnh đạo các Sở VH,TT&DL; đại diện các công ty lữ hành cùng hàng nghìn du khách và người dân Hà Giang.

Là tỉnh miền núi biên giới cực bắc của Tổ quốc, Hà Giang hiện có 19 dân tộc anh em cùng chung sống trong đó đồng bào dân tộc Mông có số dân đông nhất với trên 31% tổng số dân của cả tỉnh. Đối với người Mông, từ lâu chiếc khèn đã trở thành nhạc cụ gắn bó với đời sống sinh hoạt và là biểu tượng độc đáo trong nét đẹp văn hóa truyền thống. Năm 2015 khèn Mông của tỉnh Hà Giang đã được Bộ VH,TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giá trị văn hóa truyền thống của cây khèn trong tình cảm, trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân tộc Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã góp phần vinh danh cho Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đầu tiên của Việt Nam và trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo của địa phương, thu hút đông đảo du khách quốc tế và trong nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang  Nguyễn Văn Sơn, phát biểu khai mạc khẳng định: Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam tỉnh Hà Giang năm 2023 là chương trình lớn, đặc sắc nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông của dân tộc Mông và giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; tôn vinh và giới thiệu giá trị ẩm thực phong phú đặc sắc của 3 miền Bắc - Trung - Nam và tinh hoa  ẩm thực Nhật Bản, Trung Quốc. Du khách có dịp trải nghiệm, đắm chìm trong không gian văn hóa các dân tộc, thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mùa xuân cao nguyên", tìm hiểu sự tích cây khèn Mông và thưởng thức tiếng khèn Mông - biểu tượng kết tinh văn hóa từ ngàn đời của đồng bào dân tộc Mông nơi rẻo cao núi đá. Ngoài ra, còn được tham gia trải nghiệm thực tế nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc, các trò chơi dân gian, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong cả nước; thưởng thức các tinh hoa ẩm thực do các nghệ nhân, đầu bếp xuất sắc đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước cũng như ở Nhật Bản, Trung Quốc thực hiện. Trong đó, có các món ăn mới, đặc sắc chế biến từ cây lương thực truyền thống của Hà Giang như phở ngô, các món ăn từ tam giác mạch. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa Hà Giang với các tỉnh, thành, Hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành trong cả nước cùng chung tay xây dựng các sản phẩm, tuyến du lịch mới, mở rộng thị trường du lịch trong nước và quốc tế, hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch bền vững, góp phần không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức hút của du lịch Việt Nam.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Hà Giang trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, chú trọng lấy văn hóa phát triển du lịch, lấy phát triển du lịch để bảo tồn văn hóa, tạo ra các giá trị mới trong phát triển.

Đồng chí tin tưởng rằng, Festival Khèn Mông Hà Giang và Lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam năm 2023 sẽ hướng tới mục tiêu tôn vinh những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, là nơi gặp gỡ giao lưu giới thiệu các sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Hà Giang cũng như của các vùng miền trong cả nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch của Hà Giang và du lịch của Việt Nam theo hướng sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện những nét văn hóa đặc trưng riêng của Hà Giang với chủ đề "Mùa xuân cao nguyên", gồm 3 chương: Những cung bậc vọng vang núi rừng; Đậm đà hương vị quê hương; Hà Giang đón chào, hội nhập và phát triển.

Lễ hội Khèn Mông Hà Giang là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. Đây là một dịp để người dân Mông tổ chức các hoạt động văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật để tôn vinh và giới thiệu nền văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông.

Lễ hội ẩm thực 3 miền Bắc - Trung - Nam cũng là một sự kiện lớn quan trọng để giới thiệu và quảng bá những đặc sản ẩm thực đặc trưng của các vùng miền trong nước. Đây cũng là dịp để khách du lịch trải nghiệm, thưởng thức và tìm hiểu về ẩm thực Việt Nam.

Cả hai lễ hội đều mang đến cho người tham gia và khách du lịch một trải nghiệm văn hóa độc đáo và giá trị, đều giúp gìn giữ và phát huy giá trị của nền văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Hà Giang đã và đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Theo thống kê, lượng khách đến với Hà Giang ngày càng tăng: năm 2022 Hà Giang đón trên 2 triệu lượt khách; 4 tháng đầu năm 2023 lượng du khách đến với Hà Giang đạt xấp xỉ 1 triệu lượt; dự kiến trong năm 2023 sẽ đạt 3 triệu lượt khách du lịch đến với Hà Giang.

Đặc biệt, Hà Giang vừa vinh dự được đề cử Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2023 của Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards lần thứ 30 khu vực Châu Á và Châu Đại Dương. Trước đó, Hà Giang cũng được Tạp chí New York Times bình chọn vào top 25/52  điểm đến tuyệt vời cho du khách toàn cầu khám phá năm 2022.