Hải Dương: Tái hiện "Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu" gợi nhớ hào khí Đông A

V.V (tổng hợp)

13/09/2022 09:42

Theo dõi trên

Ngày 12/9 (tức ngày 17 tháng Tám âm lịch), Ban Tổ chức tỉnh Hải Dương đã tái hiện diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu. Đây là nội dung quan trọng, đặc trưng của Lễ hội truyền thống mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc, thu hút hàng nghìn người dân quan tâm theo dõi và thưởng thức.

Chú thích ảnh Các đoàn thuyền diễn lại cảnh hội quân trên sông Lục Đầu. Ảnh: TTXVN

 

Đội hình tham gia Hội quân gồm 20 thuyền của ngư dân phường Văn Đức, thành phố Chí Linh; 150 người dân xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh tham gia đội cờ, đội trống, đội múa rồng, lân và 300 võ sinh môn phái Nhất Nam.

Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu được tỉnh Hải Dương nghiên cứu phục dựng từ năm 2006 và trở thành một hoạt động hấp dẫn du khách và nhân dân trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc. Diễn xướng hội quân gợi nhớ về bản hùng ca đánh giặc giữ nước của dân tộc ta thời nhà Trần, tri ân và ngợi ca công lao của Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo.

Diễn xướng đã tái hiện lại những cuộc hội quân và duyệt binh của tướng lĩnh thời Trần biểu dương lực lượng chuẩn bị kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông ở thế kỷ XIII. Qua đó, gợi nhớ hào khí Đông A một thuở và nhắc nhở thế hệ hôm nay về những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần gắn liền với công lao của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Hội quân gồm 3 phần với 3 chủ đề: “Hào khí Đông A”, “Hùng khí Lục Đầu” và “Ca khúc khải hoàn”. Ở phần thứ nhất, sau lượt pháo hiệu, dưới sông, hai đội thuyền xuất phát, từng đoàn thuyền tiến ra đoạn sông khu vực trung tâm trước lễ đài giao nhau. Đi đầu là thuyền chủ mang biển hiệu “Nhạc độc chung linh” và “Âm dương hợp đức”, đi sau là 2 thuyền mang biển Thanh Long, Bạch Hổ; sau cùng là đoàn thuyền mang biển chữ của câu đối “Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí, Lục Đầu vô thủy bất thu thanh”. Trên bờ là phần biểu diễn của đội múa rồng, lân và màn biểu diễn võ thuật của các võ sinh môn phái Nhất Nam tái hiện không khí quân đội nhà Trần hăng say tập luyện để đánh giặc cứu nước. Đội cờ, đội võ hò reo theo nhịp trống liên hồi. Kết thúc đợt giao tranh lần thứ nhất, hai đội thuyền quay về vị trí xuất phát.

Đến lượt giao tranh lần thứ hai, chủ đề “Hùng khí Lục Đầu”, tái hiện khí thế trận giao tranh quyết liệt giữa quân đội nhà Trần ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Dưới sông, hai đội thuyền tiếp tục giao tranh lần thứ hai. Trong lúc đó, trên bờ là phần múa võ của đội võ Nhất Nam, múa rồng, lân, đội cờ và đội trống hò reo hưởng ứng.

Ở lượt giao tranh lần thứ ba, chủ đề “Ca khúc khải hoàn”, tổng kết cuộc kháng chiến và ngợi ca công lao của Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo. Lúc này, các đoàn thuyền cùng diễu hành về vị trí tập kết trước lễ đài; các đội múa võ, đội gậy và đội rồng, lân đồng loạt biểu diễn trong tiếng trống thôi thúc.

Đây là một trong những hoạt động đặc sắc trong Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc nhằm tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của các Anh hùng dân tộc đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân. Đây cũng là hoạt động đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá về khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, nhất là trong quá trình tỉnh Hải Dương cùng với các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới./.

Bạn đang đọc bài viết "Hải Dương: Tái hiện "Diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu" gợi nhớ hào khí Đông A" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn