Kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Hà Nội và Bình Định

Xuân Vũ (tổng hợp)

14/02/2024 08:43

Theo dõi trên

Hà Nội và Bình Định đã tổ chức trọng thể lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, hướng về cội nguồn, tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các văn thần, võ tướng nhà Tây Sơn.

 

dt2da-1707883956.jpg
 

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

 

Tại Hà Nội, sáng nay (14-2), tức ngày mùng 5 tháng Giêng), tại Công viên văn hóa Đống Đa, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa  long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2024), tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Đây là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của thành phố Hà Nội, làm sống dậy những trang sử vẻ vang, chiến công lẫy lừng của dân tộc.

Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cùng đông đảo nhân dân Thủ đô và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định, Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nhân dân ta. Chiến thắng này là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc của truyền thống yêu nước, yêu độc lập - tự do; cùng với đó là tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường ngàn đời của nhân dân ta để giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc. Tiếp nối truyền thống, khí thế hào hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm xưa; phát huy truyền thống “Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến”, “Thành phố Anh hùng”, “Thành phố Vì hòa bình”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 14 đến ngày 16/2) do quận Đống Đa chủ trì tổ chức.

Trước đó, tối qua (13/2), tức mồng Bốn Tết Giáp Thìn, tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn,), tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu nêu rõ: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vang dậy non sông cách đây đã 235 năm nhưng mỗi mùa xuân đến, nhiều thế hệ người dân Việt Nam vẫn bồi hồi nhớ lại chiến công thần tốc năm ấy dưới sự chỉ huy tài ba của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Càng xúc động, tự hào và ý nghĩa biết bao khi kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa được tổ chức trên chính quê hương Tây Sơn Tam Kiệt. Đây không chỉ là dịp để ôn lại tinh thần của cuộc tiến công thần tốc và chiến tích chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, mà còn làm sống dậy hào khí Tây Sơn gắn liền với tên tuổi của các vị tướng lĩnh kiệt xuất, đặc biệt là người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

null

 Bình Định tổ chức Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024). Ảnh: baobinhdinh.vn

 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt tiếp tục được quy hoạch mở rộng khuôn viên, đầu tư xây dựng, tôn tạo thêm nhiều hạng mục công trình như: Mở rộng, nâng cấp nhà trưng bày Bảo tàng; cải tạo, nâng cấp nhà tiếp khách, nhà làm việc; thi công xây dựng mở rộng Khu Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt; xây dựng mới nhà căn tin - bán hàng lưu niệm; tôn tạo sân đường hành lễ, bờ kè, lát đá quanh bờ hồ cảnh, cầu cảnh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, nhiều tư liệu, hiện vật quý hiếm thời Tây Sơn đã được sưu tầm, gìn giữ và trưng bày tại nơi đây.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống cách mạng vẻ vang, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Những bước tiến thần tốc, táo bạo đã làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lẫy lừng vào mùa xuân huyền thoại năm 1789. Thì nay, cũng với tinh thần bất diệt ấy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, đồng tâm nhất trí, đổi mới trong cách nghĩ, quyết liệt trong cách làm, phấn đấu xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung như Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tại lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Ban Tổ chức đã sử dụng các phân cảnh tái hiện hào khí Tây Sơn, đặc biệt là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Đó là chiến thắng được tạo nên bằng sức mạnh quật khởi của phong trào nông dân kết hợp với truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, chiến thắng của quyết tâm và ý chí “Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

 

Bạn đang đọc bài viết "Kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Hà Nội và Bình Định" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn