Bắc Giang: Công bố thành lập thị xã Việt Yên

PT

18/01/2024 22:03

Theo dõi trên

Tối 18/1/2024, tại Quảng trường Thân Nhân Trung (Việt Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên.

Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư.

dong-chi-vuong-dinh-hue-va-cac-dai-bieu-du-buoi-le-1705587916.jpg
Đồng chí Vương Đình Huệ và các đại biểu dự buổi lễ


Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Việt Yên phấn khởi đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Đại biểu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đao, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ công bố huyện Việt Yên thành thị xã, Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ nhấn mạnh: Với vị thế mới của thị xã, mặc dù còn không ít khó khăn, thử thách, song tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Việt Yên sẽ phát huy truyền thống hai lần là đơn vị anh hùng, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng Việt Yên trở thành thị xã văn minh, giàu mạnh, đô thị mới thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, hòa chung với dòng chảy phát triển của tỉnh Bắc Giang và vươn lên sánh vai cùng các đô thị khác trong khu vực, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Nhân dịp chào đón năm mới 2024, đón Xuân Giáp Thìn và Tết cổ truyền của dân tộc, một lần nữa,  Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc thị xã Việt Yên ngày càng có nhiều thành lựu to lớn hơn nữa; chúc Việt Yên luôn Yên bình, An vui và Phát triển bền vững!
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, nay là Thị uỷ Việt Yên cho biết, là một vùng đất cổ, Việt Yên có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, in dấu đậm nét truyền thống hiếu học, đã sinh ra nhiều người tài đức, hết lòng phụng sự quê hương, đất nước.
Truyền thống vẻ vang cùng giá trị văn hóa đặc sắc được kết tinh trên mảnh đất Việt Yên đã trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng quê hương; giúp Việt Yên vượt lên khó khăn, khai thác tốt các lợi thế, thu nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.
Xây dựng, phát triển huyện Việt Yên trở thành đô thị công nghiệp và dịch vụ quy mô cấp vùng, trở thành thị xã vào năm 2025 là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiều nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng bộ huyện Việt Yên. 
Quán triệt các chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển đô thị, bám sát các nghị quyết của UBTVQH về phân loại đô thị, phân loại đơn vị hành chính cùng sự chỉ đạo đúng hướng, quyết liệt, kịp thời của tỉnh, đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy, Việt Yên đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về quy hoạch đô thị, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị, quản lý kiến trúc đô thị, xây dựng văn minh đô thị, từng bước khai thác động lực kinh tế đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Công bố thành lập thị xã Việt Yên" tại chuyên mục Thời cuộc. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn