26 tháng Chạp giỗ cụ Vũ Đình Hòe

The Khoi VU

29/01/2022 10:30

Theo dõi trên

Trưa hôm nay con cháu cụ Hòe đã làm Giỗ Cụ tại cả Ban thờ Tổ tiên ở nhà trưởng nam ở Ba Đình - Hà Nội và tại Mộ hợp táng Cụ Ông&cụ Bà (mất năm 2015) ở Nghĩa trang Thủ Đức-tp Hồ Chí Minh.

gio-cu-vu-dinh-hoe3-1643426887.jpg
Chăt nội Anh Quân khấn Cụ

 

11 năm trước đây, vào hồi 9g20p ngày 29/01/2011, tức 26 tháng Chạp Canh Dần cụ Vũ Đình Hòe, cán bộ cách mạng Tiền khởi nghĩa, nguyên Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Chính phủ Lâm sau Cách mạng tháng 8, đại biểu Quốc hội khoá I (!946 - 1960), nguyên Bộ trưởng Tư pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1946 - 1960), đã từ trần tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tp Hồ Chí minh.

Trưa hôm nay con cháu cụ Hòe đã làm Giỗ Cụ tại cả Ban thờ Tổ tiên ở nhà trưởng nam ở Ba Đình - Hà Nội và tại Mộ hợp táng Cụ Ông&cụ Bà (mất năm 2015) ở Nghĩa trang Thủ Đức-tp Hồ Chí Minh.

Cỗ cúng Cụ Hòe ngoài mấy món Cụ yêu thich: hoa đào, bánh chưng, rượu vang Pháp, còn có "thi thư" (sách) -một truyền thống văn hóa Cụ khởi sự từ Rằm tháng 11/1997, khi tự tay đặt hai cuốn sách "Hồi ký Thanh Nghị" và "Vũ Tông Phan - cuộc đời và thơ văn" lên mâm cỗ dâng đức Thành hoàng làng Lương Ngọc là Tiến sĩ 1493 Vũ Thiệu, Giám sát Ngự sử đời vua Lê Thánh Tông, vì chống Mạc Đăng Dung thoán ngôi nhà Lê mà phải tử tiết; Rằm tháng 8/2001 nhân hội thảo tưởng niệm 100 năm mất của TS Vũ Tông Phan lại đặt 2 cuốn đó và cuốn "Vũ Tông Phan với văn hóa Thăng Long" lên mâm cỗ dâng tại đền Ngọc Sơn Hà Nội. Lần này, ngoài mấy cuốn đó, còn có hai tác phẩm của Cụ làm riêng cho thế hệ trẻ, do nxb Trẻ TP Hồ Chí Minh xuất bản sau khi Cụ tạ thế: "Thuở lập thân" và "Gương mặt những người cùng thế hệ".

Đặc biệt, còn 2 số báo: Lao Động Cuối tuần số 49, th.12/2021 đăng bài về Văn hội và Văn chỉ Thọ Xương (di tích còn trong ngõ Văn Chỉ phố Bạch Mai) do TS Vũ tông Phan đứng đầu, tập họp sĩ phu Hà thành để chấn hưng văn hóa Thăng Long; và số báo Pháp Luật ra ngày đầu năm 01/01/2022, đăng bài "Hồi ức nguyên Bộ trưởng tư pháp Vũ Đình Hòe: Đạo lý và Pháp lý trong tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh".

gio-cu-vu-dinh-hoe2-1643426887.jpg
Ban thờ gia tiên tại Hà Nội: 4 đại tự "ĐÀO THỤC HẬU TIẾN" vua Tự Đức ban năm khi cụ Nghè Phan từ chối vào Huế nhậm chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám (phục chế biển sơn son thếp vàng đã mất khi từ đường Đại tông ơ phố Trần Phú bị cướp phá trong Kháng chiến) và câu đối do cụ Vũ Bội Hoàn, chắt nội của TS Vũ Tông Phan là Trưởng hội Thiện đền Ngọc Son soạn cung tiến vào Từ đường: "Thiên thu đức thụ hoa kì kế - Bách đại thư điền cốc dĩ di" (Ngàn năm cây đức hoa tươi vẫn nở - Trăm đời ruộng sách thóc gạo còn đầy)

NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN KHÔNG MAI MỘT THEO ĐỜI NGƯỜI - đó là đầu đề bài viết về cụ Vũ Đình Hòe trong công trình quốc tế do một tập thể các giáo sư trong/ngoài nước xuất bản ngay khi cụ Hoè vừa tạ thế. Tuy nhiên, do định hướng của công trình là kỷ niệm 200 năm sinh của học giả Humbolt, người khởi xướng nền giáo dục khai phóng và tự do tư tưởng, nên  trong sách đó mới đề cập những tư tưởng giáo dục tiên phong, đi trước thời đại, của nhà giáo dục học Vũ Đình Hòe như: triết lý giáo dục vị nhân sinh, xã hội học tâp và học tập liên tục suốt đời, liên thông giữa giáo dục phổ thông và đại học với giáo dục chuyên nghiệp ở tất cả các cấp từ tiểu học đến đại học...

Và không viết gì về những tư tưởng pháp lý của luật gia Vũ Đình Hòe. Vậy nên nhân dịp này, tiếp nối báo Pháp Luật của Bộ Tư Pháp, chúng tôi sẽ giới thiệu một bài cơ bản của nguyên Bộ trưởng Tư pháp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về các nguyên tắc cơ bản Tư pháp Nhân dân và  Tư pháp độc lập với hành chính, đăng trên trên báo Độc Lập năm 1948 của đảng Dân chủ (trong Việt Minh), góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu tư tưởng chính trị của các luật gia Dân chủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng trao nhiều trọng trách trong những năm đầu đặt nền móng cho Nhà nước pháp quyền dân chủ.

gio-cu-vu-dinh-hoe-1643426887.jpg
 Con cháu dâng lễ thăp hương tại mộ hợp táng hai Cụ ở Nghĩa trang Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

 

 

Bạn đang đọc bài viết "26 tháng Chạp giỗ cụ Vũ Đình Hòe" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn